Anh - Pháp họp thượng đỉnh về hợp tác quốc phòng

Anh Tuấn-Thứ bảy, ngày 01/02/2014 05:31 GMT+7

Thủ tướng Anh David Cameron đã có cuộc gặp với Tổng thống Pháp Francois Hollande trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Anh - Pháp đầu tiên kể từ khi ông Hollande đắc cử năm 2012.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về hợp tác quốc phòng, năng lượng cũng như các vấn đề về Syria và Iran.

Hai ông Cameron và Hollande dự kiến sẽ ký một Bản ghi nhớ về hợp tác trong việc phát triển một loại máy bay chiến đấu không người lái và một thỏa thuận về công nghệ vệ tinh.

Một trong những chủ đề đáng chú ý được thảo luận ở phần sau của hội nghị là việc cải cách Liên minh châu Âu EU. Anh đe dọa sẽ rút khỏi Liên minh châu Âu nếu tổ chức này thất bại trong việc thực hiện các cải cách nền tảng nhằm cải thiện sức cạnh tranh, tạo thêm việc làm và bảo vệ quyền lợi của các nước không nằm trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Hollande đã cực lực phản đối đề xuất này và cho rằng, nó vẫn chưa cấp thiết trong tình hình hiện nay.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước