Anh, Tây Ban Nha phá đường dây lừa đảo quốc tế lớn

Hương Thùy-Thứ bảy, ngày 01/03/2014 07:13 GMT+7

Cảnh sát Anh và Tây Ban Nha vừa phối hợp bắt giữ hơn 100 đối tượng thuộc một đường dây tội phạm quốc tế hoạt động tại 4 nước Anh, Mỹ, Tây Ban Nha và Serbia với cáo buộc rửa tiền và lừa đảo.

Đây là kết quả của Chuyên án Rico kéo dài 2 năm qua do cảnh sát thành phố London (Anh) phối hợp với các đồng sự ở Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha thực hiện.

Chuyên án Rico đã thu được một khối lượng lớn hàng hóa giá trị cao như ô tô sang và hàng hiệu mà các đối tượng đã sử dụng để "câu" khách hàng. Các đối tượng bị bắt giữ chủ yếu tập trung tại Tây Ban Nha, nơi đặt các văn phòng "lừa đảo".

Qua điều tra đã làm rõ, những kẻ lừa đảo đã mồi chài, dụ dỗ khách hàng của chúng mua vào những cổ phiếu vô giá trị, bị "thổi" giá lên cao hoặc thậm chí là cổ phiếu "ảo". Đối tượng khách hàng mà chúng nhắm đến hầu hết là người già. Cảnh sát cho biết đã xác nhận được 850 nạn nhân của nhóm tội phạm này tại Anh, song con số thực tế có thể lên đến vài nghìn người.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước