Australia bắt đầu cuộc tổng tuyển cử

Lan Anh-Thứ bảy, ngày 07/09/2013 19:52 GMT+7

 Sáng 7/9, cử tri Australia đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sẽ xác định đảng nào đứng ra lãnh đạo đất nước trong ba năm tới.

Khoảng 14,7 triệu cử tri Australia sẽ tham gia cuộc bầu cử bắt buộc này tại gần 8.000 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước. Cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 7/9 trên tờ “Người AÁutralia” đã cho kết quả: Liên đảng Tự do-Quốc gia đứng đầu với tỷ lệ ủng hộ 54%, Công Đảng được 46%. Con số này cũng tương tự kết quả thăm dò trên tờ “Người đưa tin Sydney buổi sáng”.

‘ Các điểm bỏ phiếu được mở cửa từ 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương. (Ảnh: Reuters)

Các dự báo mới nhất cho rằng Công Đảng sẽ đánh mất từ 14-32 ghế trong Hạ viện 150 ghế, trong khi phe bảo thủ sẽ giành đa số áp đảo trên 90 ghế.

Theo luật pháp Australia, đảng nào nắm đa số quá bán tại Hạ viện sẽ được quyền thành lập chính phủ và người đứng đầu đảng đó sẽ trở thành Thủ tướng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước