Bão Haiyan đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc

Lan Anh-Thứ hai, ngày 11/11/2013 13:33 GMT+7

Sau khi tàn phá Philipines, bão Haiyan mang theo mưa to và gió mạnh đã đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc.

Haiyan – là cơn bão thứ 30 và cũng được nhận định là cơn bão mạnh nhất trong năm nay đổ bộ vào Trung Quốc.

‘ Siêu bão Haiyan quật đổ nhiều cây cổ thụ sau khi đổ bộ vào tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.( Ảnh: Xinhua)

Cơ quan Khí tượng quốc gia Trung Quốc hôm 10/11 đã quyết định nâng mức cảnh báo lên mức đỏ, mức độ cảnh báo thiên tai cao nhất đối với bão Haiyan. Cơ quan này dự báo, mặc dù hiện bão Haiyan đã suy yếu, nhưng vẫn sẽ gây ảnh hưởng cho các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây thuộc miền Nam Trung Quốc, với những cơn mưa như trút nước. Lượng mưa ở một số nơi dự báo có thể lên tới 400mm.

Theo Tân Hoa Xã, tính đến thời điểm này, đã có 8 người thiệt mạng ở miền Bắc Đài Loan (Trung Quốc) sau khi bị sóng cuốn ra biển. Ngoài ra, 6 thủy thủ cũng được báo cáo mất tích trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam. Mặc dù chính quyền địa phương đã cử lực lượng tìm kiếm các thủy thủ bị mất tích, song công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do mưa to và gió mạnh.

Lo ngại ảnh hưởng của bão Haiyan, chính quyền tỉnh Hải Nam hôm 10/11 đã cho di dời hơn 130.000 dân trên đảo và hủy bỏ hàng trăm chuyến bay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước