Bắt đầu đàm phán đoàn tụ hai miền Triều Tiên

Lan Anh-Thứ bảy, ngày 24/08/2013 09:19 GMT+7

Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên của Hội Chữ Thập đỏ hai miền về vấn đề đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán luôn được xem là vấn đề then chốt trong dự án hợp tác liên Triều, nhằm giải tỏa những căng thẳng giữa hai miền.

Đoàn đại biểu mỗi bên gồm 3 thành viên đã bắt đầu cuộc đối thoại vào lúc 10 giờ ngày 23/8 (giờ địa phương) tại Nhà Hòa bình thuộc làng đình chiến Panmunjeom, phía bên Hàn Quốc kiểm soát.

‘ Các cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán giữa hai miền Triều Tiên đã bị gián đoạn từ gần 3 năm qua.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cả Seoul và Bình Nhưỡng đều cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đạt được kết quả tích cực tại cuộc đối thoại lần này.

Cuộc đối thoại của Hội Chữ thập đỏ hai miền nhằm đi đến một thỏa thuận về thời gian, địa điểm và thành phần tham gia cuộc đoàn tụ gia đình. Dự kiến sẽ có khoảng 22.000 người được đoàn tụ lần này. Sáng kiến tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán đã được đích thân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đưa ra trong bài phát biểu hôm 15/8.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước