Bầu cử Tổng thống Afghanistan có thể phải tiến hành vòng 2

Hoài Thu-Thứ sáu, ngày 25/04/2014 09:00 GMT+7

Cử tri Afghanistan bỏ phiếu bầu cử Tổng thống. Ảnh: AP

Ủy ban Bầu cử độc lập Afghanistan cho biết, cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này có thể phải tiến hành vòng hai nếu hai ứng cử viên hàng đầu đều không giành được số phiếu quá bán tối thiểu để chiến thắng.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ với 82,6% số phiếu được kiểm tại 34 tỉnh, cựu Ngoại trưởng Abdullah hiện đang dẫn trước với 43,8%. Trong khi đó, ứng cử viên thứ hai là cựu Bộ trưởng Tài chính Ashraf Ghani được 32,9% số phiếu ủng hộ.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử độc lập Afghanistan cho biết, với 17,4% số phiếu chưa được kiểm, nhiều khả năng sẽ không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu bầu của cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 5/4 vừa qua để tuyên bố đắc cử. Kết quả kiểm phiếu cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 14/5 và trong trường hợp phải tiến hành bầu cử vòng hai giữa 2 ứng cử viên dẫn đầu, cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 tới.



Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước