Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông qua chiến lược mới

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 20/06/2014 06:39 GMT+7

Chiến lược mới của Nhật cho phép các công ty trong nước xuất khẩu vũ khí. (Ảnh: AP)

Ngày 19/6, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thông qua chiến lược mới nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng.

Theo đó, kêu gọi các công ty trong nước chủ động tham gia vào sự phát triển chung của quốc tế về thiết bị quốc phòng, trong đó có máy bay chiến đấu.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, việc mở rộng nền tảng công nghệ để không bị tụt hậu so với các nước khác trên thế giới là vấn đề rất quan trọng với Nhật Bản. Chiến lược này sẽ trở thành nguyên tắc chỉ đạo trong thập kỷ tới của ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản. Chiến lược phát triển công nghiệp quốc phòng mới của Nhật Bản nêu rõ trang thiết bị quốc phòng là một công cụ góp phần vào nền hòa bình và ổn định của khu vực cũng như toàn cầu.

Chiến lược mới cũng tìm cách thúc đẩy sự hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Nhật Bản với các trường đại học và viện nghiên cứu khác nhằm khai thác công nghệ dân sự phục vụ phát triển trang thiết bị quân sự.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước