Bộ Quốc phòng Ukraine đang mất khả năng kiểm soát miền Đông?

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 17/04/2014 07:04 GMT+7

Binh sĩ Ukraine được triển khai cùng với xe tăng, xe thiết giáp ở gần Izium thuộc thành phố miền Đông Kharkov ngày 15/4. (Ảnh: AFP)

Theo một nguồn tin, Bộ Quốc phòng Ukraine đang mất khả năng kiểm soát miền Đông, khi mà tinh thần binh sĩ thuộc các đơn vị quân đội Ukraine đang xuống thấp và họ đã công khai bày tỏ sự bất bình đối với quyết định của chính quyền trung ương.

Tình hình Ukraine lại có những diễn biến mới, sau khi quân đội nước này phát động chiến dịch quân sự cứng rắn nhằm trấn áp người biểu tình ở khu vực miền Đông.

Các đoàn xe quân sự do Kiev triển khai đã không thể di chuyển ở gần các thành phố Slavyansk và Kramatorsk, khi người dân địa phương kiên quyết ngăn chặn sự di chuyển của quân đội. Nhiều người còn nỗ lực thuyết phục các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine hạ vũ khí.

Theo một nguồn tin, Bộ Quốc phòng Ukraine đang mất khả năng kiểm soát miền Đông, khi mà tinh thần binh sĩ thuộc các đơn vị quân đội Ukraine đang xuống thấp và họ đã công khai bày tỏ sự bất bình đối với quyết định của chính quyền trung ương.

Trong khi đó, tại thành phố Donetsk, tổ chức "Thành trì" đã chiếm giữ trụ sở chính quyền, nâng tổng số thành phố có trụ sở chính quyền bị chiếm giữ lên 8 thành phố.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư kí Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết, liên minh quân sự này sẽ ngay lập tức triển khai thêm các lực lượng hải, lục, không quân tới Đông Âu nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ ở Ukraine. Động thái này được cho là sẽ khiến tình hình Ukraine càng trở nên căng thẳng hơn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước