Bolivia sẽ khiếu kiện lên LHQ vì tổng thống bị "đuổi khéo"

Lan Anh-Thứ năm, ngày 04/07/2013 09:26 GMT+7

Bolivia ngày 3/7 tuyên bố sẽ khiếu kiện lên LHQ vụ việc máy bay chở Tổng thống Morales bị các nước châu Âu đóng cửa không phận và buộc phải hạ cánh do nghi ngờ có chở cựu nhân viên kỹ thuật của Cục tình báo Trung ương Mỹ Snowden.

Tuyên bố được Phó Tổng thống Bolivia Alvaro Garcia đưa ra tại La Paz cho biết, sẽ đưa vụ việc lên Cao ủy của Hội đồng nhân quyền LHQ. Theo ông Garcia, đây là hành động đã vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm luật hàng không và đe dọa tới tính mạng của Tổng thống Morales.

‘ Tổng thống Bolivia, Evo Morales vẫy tay chào trước khi rời Thủ đô Vienna. (Ảnh: AFP)

Trước đó, chuyên cơ của Tổng thống Bolivia cất cánh từ Thủ đô Moscow của Nga đã phải hạ cánh ở Vienna (Áo) sau khi Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha từ chối cho phép chuyên cơ này đi qua không phận do nghi ngờ Snowden có mặt trên chiếc chuyên cơ. Tuy nhiên, Pháp và Tây Ban Nha sau đó đã rút lại lệnh này.

Bolivia là một trong 21 nước được cho là Snowden đã nộp đơn xin tị nạn chính trị. Tuy nhiên, hiện chưa có bình luận chính thức của La Paz về vấn đề này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước