Bolivia: Tổng thống Morales có thể tái tranh cử nhiệm kì 3

Phương Thảo-Thứ tư, ngày 01/05/2013 19:00 GMT+7

Tổng thống Bolivia Evo Morales. Ảnh: EPA

 Tổng thống Bolivia Evo Morales có thể tranh cử nhiệm kì thứ 3 trong cuộc chạy đua giành chiếc ghế Tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2014. Đây là tuyên bố được Tòa án hiến pháp Bolivia ở Sucre  đưa ra hôm qua (30/4).

Tòa án hiến pháp Bolivia cho biết quy định trong hiến pháp năm 2009 của nước này cho phép Tổng thống chỉ được tái tranh cử 1 nhiệm kì không áp dụng cho nhiệm kì đầu tiên của ông Morales, bắt đầu từ năm 2005.

Ông Rudi Flores, Chánh án tòa án cho biết việc cho phép Tổng thống Morales tái tranh cử là phù hợp hiến pháp. Tuy nhiên, các chính trị gia đối lập lại cho rằng quyết định này bị chi phối nhiều bởi quyền lực của Tổng thống Morales.

Ông Eva Morales là Tổng thống người bản địa đầu tiên của Bolivia giành được chiến thắng đầu tiên trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 12 năm 2005 trước khi hiến pháp mới được ban hành. Sau đó, ông tiếp tục giành chiến thắng vang dội khi tái đắc cử Tổng thống Bolivia vào năm 2009.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước