Bolovia khánh thành cáp treo cao nhất thế giới

Ngọc Phương-Chủ nhật, ngày 01/06/2014 12:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Một phần của hệ thống cáp treo cao nhất thế giới tại Bolivia đã chính thức đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như khách du lịch tại quốc gia này.

Hệ thống cáp treo có tổng chiều dài gần 10km, được lắp đặt ở độ cao 4.000m so với mặt nước biển, nối giữa thủ đô La Paz và thành phố lân cận El Alto. Cáp treo hoạt động liên tục 17 giờ một ngày và được thiết kế có nhiều cabin để có thể vận chuyển 18.000 lượt người/giờ.

Với hệ thống giao thông hiện đại này, người dân Bolivia dễ dàng di chuyển giữa hai thành phố trong khoảng thời gian chưa đến 10 phút thay vì 30 phút bằng đường bộ. Hiện nay, tại Bolivia, một hệ thống cáp treo khác cũng đang hoạt động tại thành phố Cochobamba, miền Trung nước này và chỉ phục vụ cho mục đích du lịch.


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước