Bước lùi mới trong tiến trình hòa đàm Palestine - Israel

Lan Anh-Thứ năm, ngày 14/11/2013 11:00 GMT+7

Đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel đã không đạt được tiến triển.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 13/11, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết, nhóm đàm phán hòa bình của ông đã từ chức do không đạt được tiến triển trong các cuộc hòa đàm với Israel do Mỹ làm trung gian.

‘ Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: Reuters)

Diễn biến này sẽ đánh dấu một bước lùi mới trong tiến trình đàm phán hòa bình giữa Palestine với Israel, vừa được nối lại hồi tháng 7 và giới chức của cả hai bên đều nhận định hòa đàm gần như không có tiến triển nào.

Trong tuyên bố cùng ngày, Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat không đề cập tới thông báo từ chức, song cho biết cuộc đàm phán với Israel đang bị đóng băng.

Theo Trưởng đoàn đàm phán Palestine, các cuộc đàm phán song phương đã bị đình trệ hồi tuần trước sau khi Chính quyền Tel Aviv công bố các kế hoạch xây nhà định cư mới cho người Do Thái ở những khu vực chiếm đóng của Palestine.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước