Các phần tử Hồi giáo cực đoan Iraq có thể tấn công nước Anh

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 19/06/2014 09:00 GMT+7

Phiến quân ISIS. (Ảnh: Thenews)

Thủ tướng Anh David Cameron hôm 18/6 đã lên tiếng cảnh báo các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Iraq có thể tấn công nước Anh.

Phát biểu tại Hạ viện, ông Cameron cho rằng thật là sai lầm khi nghĩ rằng cuộc khủng hoảng hiện nay ở Iraq không liên quan đến nước Anh. Ông cảnh báo các phần tử Hồi giáo cực đoan Sunni ở Iraq đang lên kế hoạch tấn công nước Anh.

Thủ tướng Anh cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ đất nước khỏi những mối đe dọa khủng bố đến từ các phần tử hồi giáo cực đoan trở về từ Iraq và Syria.

Các quan chức an ninh của Anh ước tính có khoảng 400 công dân nước này đang chiến đấu cùng với các phần tử nổi dậy ở Iraq và Syria. Hiện Anh đã bác bỏ bất kì sự can thiệp quân sự nào vào Iraq mà chỉ cử một nhóm đến Thủ đô Baghdad làm nhiệm vụ ‘trinh sát và liên lạc’ cũng như cung cấp viện trợ nhân đạo.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước