Cải thiện quan hệ Iran - Thổ Nhĩ Kỳ

Phương Thảo-Thứ ba, ngày 10/06/2014 12:30 GMT+7

Tổng thống Iran Rouhani. Ảnh: AP

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 9/6 đã có cuộc đội đàm với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Thủ tướng Tayyip Erdogan. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Tổng thống Iran đến Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1996.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Iran Rouhani khẳng định, mối quan hệ giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là cần thiết cho sự ổn định của khu vực. Về phần mình, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết, hai nước đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 30 tỷ USD vào năm 2015.

Dự kiến, Tổng thống Rouhani sẽ ký kết các thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm cải thiện mối quan hệ đã trở nên căng thẳng do cuộc nội chiến ở Syria, nơi Tehran ủng hộ chính quyền Damas trong khi Ankara lại hậu thuẫn lực lượng phiến quân.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước