California đang gánh chịu nhiều thiên tai

-Thứ hai, ngày 25/08/2014 10:45 GMT+7

Trước khi trận động đất xảy ra, California đang phải gánh chịu một trận hạn hán lớn tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

 

‘ Những căn nhà bị phá hủy trong trận động đất ở thành phố Napa, bang California, ngày 24/8. (Ảnh: AP)

Vốn là một trong những bang lớn nhất nước Mỹ cả về diện tích lẫn dân số. Thêm vào đó, California đang đóng góp tới 13% vào tổng GDP của toàn nước Mỹ, tương đương với một nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới như kinh tế Anh.

Có được điều này, ngoài sự phát triển về công nghệ, California vốn được thiên nhiên ưu đãi khi có rừng, biển và nhiều cảnh quan tuyệt đẹp. Tuy nhiên, cũng chính vì có quá nhiều điều kiện phụ thuộc vào thiên nhiên nên một khi gặp những điều kiện khắc nghiệt, California cũng là một trong những bang chịu tác động đầu tiên.

Trước khi trận động đất xảy ra, California đang phải gánh chịu một trận hạn hán lớn tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Hiện gần 80% diện tích bang này bị xếp loại "cực kỳ khô hạn". Đợt hạn hán tồi tệ nhất này đã gây thiệt hại khoảng 2,2 tỷ USD cho nông dân và khiến 14.500 người không có việc làm.

Hiện California cũng là bang có số người Mỹ gốc Việt sinh sống lớn nhất trong số các bang của Mỹ với hơn 440.000 người.

Lê Tuyển

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước