Canada phá âm mưu khủng bố trong ngày Quốc khánh

Lan Anh-Thứ tư, ngày 03/07/2013 11:06 GMT+7

Cảnh sát Canada vừa phá vỡ âm mưu đánh bom khủng bố trong ngày Quốc khánh của nước này.

Một người đàn ông và một phụ nữ sống ở tỉnh British Columbia của Canada đang phải đối mặt với tội danh khủng bố sau khi bị cáo buộc đã sử dụng các thiết bị tương tự như vụ đánh bom trong giải Marathon tại Boston (Mỹ), nhằm "gây chết người" trong lễ kỷ niệm Quốc khánh Canada hôm 1/7.

‘ Ông Wayne Rideou, Phó Giám đốc Cảnh sát Hoàng gia Canada thông báo về âm mưu đánh bom nồi áp suất trong một cuộc họp báo. (Ảnh: Internet)

Cảnh sát Hoàng gia Canada hôm 2/7 cho biết hai đối tượng Stuart Nuttall (38 tuổi) và Amanda Korody (28 tuổi) bị buộc 3 tội danh: cố ý tiến hành hoạt động khủng bố, sở hữu chất nổ trái phép và âm mưu phạm tội. Hành vi của hai đối tượng nói trên sẽ bị truy tố trước pháp luật.

Theo Cảnh sát Hoàng gia Canada, hai đối tượng này sinh ra, lớn lên tại Canada và không có bất kỳ mối liên hệ nào với các tổ chức khủng bố quốc tế.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước