Cảnh sát Hong Kong vô hiệu hóa quả bom từ thế chiến 2

Anh Tuấn-Thứ bảy, ngày 08/02/2014 19:46 GMT+7

Cảnh sát Hong Kong phải mất hơn hai tiếng mới tháo dỡ thành công quả bom. (Ảnh: SCMP)

Cảnh sát đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) vừa tháo dỡ thành công quả bom nặng gần 1 tấn, được tìm thấy tại một công trường xây dựng gần trung tâm thành phố.

Theo truyền thông địa phương, các lực lượng phá bom đặc biệt đã phải mất hơn hai giờ đồng hồ mới vô hiệu hóa được quả bom có chiều dài 1,7 mét và đường kính 0,6 mét.

Một sĩ quan cảnh sát cho biết, sở dĩ thời gian tháo dỡ lâu hơn dự kiến là bởi những vấn đề kỹ thuật khi cảnh sát khoan lỗ vào quả bom và vô hiệu hóa lượng thuốc nổ gần 450kg bên trong đó.

Quả bom có số hiệu AN-M66 được các công nhân làm việc tại một công trường xây dựng ở quận Happy Valley phát hiện vào chiều hôm 6/2. Đây là một trong số nhiều quả bom mà không quân Mỹ ném xuống để tấn công quân đội Nhật đồn trú tại Hong Kong trong thế chiến thứ 2.

Ngay sau đó, toàn bộ khu vực lân cận đã bị phong tỏa và hơn 2.000 người dân đã được sơ tán để đảm bảo an toàn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước