Cảnh sát Nhật Bản điều tra vụ 1.000 người dính ngộ độc thực phẩm

Hoài Thu-Thứ bảy, ngày 11/01/2014 09:00 GMT+7

Cảnh sát Nhật Bản đang tiến hành điều tra vụ bê bối thực phẩm liên quan tới một công ty do Tập đoàn thực phẩm lớn nhất Nhật Bản Maruha Nichiro vận hành ở thủ đô Tokyo, làm 1.000 người ngộ độc thực phẩm.

Công ty thực phẩm đông lạnh Aqli Foods đang kêu gọi thu hồi hơn 6 triệu sản phẩm đông lạnh sau vụ việc hàng loạt người tiêu dùng trên khắp Nhật Bản bị ngộ độc thực phẩm do dùng sản phẩm của công ty này.

Trước đó, đã có khoảng 1.000 người phải nhập viện do có các triệu chứng ngộ độc như: nôn mửa, tiêu chảy... sau khi ăn thực phẩm đông lạnh của công ty Aqli Foods. Các thực phẩm này được cho là nhiễm chất malathion - một hóa chất nông nghiệp thường được dùng để diệt rệp trên cây lúa và ngô, quá 2,6 lần mức cho phép.

Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra tại nhà máy, đồng thời thẩm vấn 300 công nhân làm việc tại đây.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước