TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Châu Á rộn ràng đón Tết Mậu Tuất

VTV8Cập nhật 19:40 ngày 16/02/2018

Lợn quay được bán ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Cùng với Việt Nam, người dân tại nhiều nước châu Á cũng đã bước sang năm mới Mậu Tuất với những chiếc đèn lồng đỏ rực hay điệu múa lân đặc sắc.

Singapore

Với đa phần dân số là người gốc Hoa, ở Đảo quốc sư tử, người dân đón Tết Nguyên đán, lễ hội chính và lớn nhất cả nước. Với mong muốn có một năm mới tốt đẹp nhiều may mắn, hoạt động chuẩn bị đón Tết của người Singapore gốc Hoa đã bắt đầu từ cách đây một tuần. Cả khu phố người Hoa đã được thắp sáng rực rỡ trong ánh đèn màu và rộn ràng hơn với lễ hội múa lân truyền thống.

Campuchia

Hòa chung với không khí đón Tết Mậu Tuất, vào ngày sát Tết, những người gốc Hoa tại Campuchia cũng tấp nập tìm kiếm những cành hoa đẹp nhất mang về trang hoàng ngày Tết với mong ước về một năm mới vui tươi và an lành. Hoa cúc vàng được nhiều người chọn lựa nhất, vì tại đất nước Campuchia, màu vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn.

Australia

Thành phố Sydney của Australia sôi động với những màn múa lân đón Tết Nguyên đán 2018. Australia là quốc gia có 4% dân số là gốc Hoa, chính vì vậy, lễ hội Tết Nguyên đán không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng người Hoa đang sinh sống tại Australia mà còn mang ý nghĩa văn hóa đối với toàn thể người dân Australia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.