TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Châu Âu chia rẽ về việc kết nạp thành viên

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 13:56 ngày 17/02/2018

Các Bộ trưởng tham dự hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao EU tại Sofia, Bulgaria. (Ảnh: msz.gov.pl)

VTV.vn - Kế hoạch mở rộng của Liên minh châu Âu (EU) về phía Đông đang vấp phải những bất đồng trong nội bộ khối.

Trong Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao EU diễn ra ở Sofia, Bulgaria, các Bộ trưởng đã có những ý kiến trái chiều trước đề nghị của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker về việc mở rộng và chào đón những nước ở khu vực Tây Balkan trở thành các thành viên mới của khối vào năm 2025. Trong cuộc họp, các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao EU đã lần đầu tiên thảo luận về kế hoạch của Ủy ban châu Âu trong việc hoàn tất kết nạp Serbia và Montenegro làm thành viên khối vào năm 2025.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto, hai nước đầu tiên của khu vực Tây Balkan nên được công nhận là thành viên EU vào năm 2022. Theo ông, việc gia nhập EU sẽ đảm bảo sự ổn định ở các nước láng giềng của khối. Ba Lan, Italy và Áo cũng nằm trong số những nước EU ủng hộ việc khối này vươn rộng sang khu vực Balkan.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Slovenia Karl Erjavec cho rằng, đây là một mục tiêu không thực tế bởi các quốc gia Tây Balkan cần nhiều thời gian để giải quyết tranh chấp và đáp ứng đủ những tiêu chí để gia nhập EU như: minh bạch, chống lại nạn tham nhũng, trấn áp tội phạm và vấn đề người di cư.  


Hội đồng nghị viện châu Âu đình chỉ tư cách thành viên của Nga Hội đồng nghị viện châu Âu đình chỉ tư cách thành viên của Nga

Hôm 10/4, Hội đồng nghị viện châu Âu (PACE) đã thông qua quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Nga tại tổ chức này, với lí do Moscow sáp nhập Crimea.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.