Châu Âu chia rẽ vì Syria

Lan Anh-Chủ nhật, ngày 24/03/2013 06:13 GMT+7

Ngoại trưởng Anh William Hague phát biểu với báo giới sau cuộc họp kín. (Ảnh: AFP)

Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) đã thể hiện lập trường chia rẽ về việc hỗ trợ vũ khi cho phe nổi dậy tại Syria.

Trong cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao EU diễn ra tại Dublin (CH Ireland), Anh và Pháp - phe ủng hộ viện trợ vũ khí cho phe nổi dậy cho rằng, nguy cơ Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học là rất lớn. Chính vì vậy, cộng đồng quốc tế cần có những bước đi quyết liệt trước khi điều đáng tiếc xảy ra.

Nhưng quan điểm này không nhận được sự đồng tình của các thành viên còn lại trong EU. Phe này đứng đầu là Đức.

Bộ trưởng Ngoại giao Ireland đồng thời là Chủ tịch luân phiên EU cho rằng vũ trang hóa thêm nữa cuộc chiến tại Syria sẽ chỉ dẫn đến thêm thương vong. Những gì cần hiện nay là ủng hộ cho một giải pháp chính trị và đảm bảo rằng những cam kết viện trợ nhân đạo của quốc tế sẽ đến được tay người dân Syria hiệu quả và nhanh chóng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước