Châu Âu phản đối Israel xây nhà định cư tại Đông Jerusalem

Phương Thảo-Thứ sáu, ngày 17/01/2014 10:58 GMT+7

Ngày 16/1, một số nước châu Âu gồm Anh, Pháp, Italy và Tây Ban Nha đã triệu Đại sứ Israel tới để phản đối kế hoạch của nước này xây hơn 1.800 căn nhà định cư mới tại Đông Jerusalem và Bờ Tây.

Các nước này cho rằng, kế hoạch xây nhà định cư của Israel gây ảnh hưởng bất lợi tới bầu không khí thuận lợi cho các cuộc đàm phán về tiến trình hòa bình Trung Đông.

‘ Israel công bố quyết định cho xây thêm 3.000 căn nhà ở mới tại các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem. Ảnh: AP

Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kịch liệt chỉ trích quan điểm của các nước châu Âu và cho rằng, đây là một quyết định thiếu công bằng và thiên vị nhằm chống lại Israel.

Hôm 10/1, Israel đã thông báo kế hoạch xây hơn 1.000 căn nhà định cư ở Đông Jerusalem và 800 căn nhà ở khu Bờ Tây. Động thái này được cho là sẽ gây trở ngại tới những nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông mới được khởi động trở lại trong thời gian gần đây.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước