Chính phủ Australia xin lỗi vì chính sách tước quyền làm mẹ

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 22/03/2013 07:26 GMT+7

Thủ tướng Australia Julia Gillard. (Ảnh: News)

Chính phủ Australia ngày 21/3 đã phải đưa ra lời xin lỗi tới hàng trăm ngàn phụ nữ nước này.

Họ là những bà mẹ bị Chính phủ tước đi quyền nuôi con theo một chính sách được thi hành từ những năm 1950 - 1970. Trong những năm 1950 - 1970, những người phụ nữ Australia khi sinh nở mà chưa kết hôn thì con của họ sẽ bị Chính phủ buộc phải trao cho các gia đình không có con.

Ước tính có khoảng 150 nghìn đứa trẻ nhữ vậy đã bị tước bỏ khỏi tay mẹ. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Gillard đã phát đi lời xin lỗi quốc gia, nhấn mạnh Chính phủ thừa nhận chính sách này đã tạo ra những nỗi đau và mất mát cho vô vàn gia đình tại Australia.

Trước đó, các cuộc điều tra đã cho thấy nhiều người đã bị buộc uống thuốc ngủ và quản thúc trước khi đồng ý cho con nuôi, thậm chí bị buộc phải ký vào giấy xác nhận cho con nuôi.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước