Chính phủ Bồ Đào Nha tránh khỏi nguy cơ sụp đổ

Lan Anh-Thứ năm, ngày 04/07/2013 10:44 GMT+7

Hôm 3/7, hai chính Đảng trong Liên minh cầm quyền tại Bồ Đào Nha đã đạt được thỏa thuận tổ chức đàm phán, tránh cho Chính phủ nước này khỏi nguy cơ sụp đổ.

Cựu Ngoại trưởng Portas, đứng đầu Đảng bảo thủ CDS-PP đã đồng ý tổ chức hội đàm khẩn cấp với Đảng SDP cầm quyền của Thủ tướng Coelho, nhằm giải quyết các bất đồng và cứu lấy Chính phủ liên minh. Đồng thời, Đảng CDS – PP cũng yêu cầu các Bộ trưởng của Đảng này trong Chính phủ đã tiếp tục tại vị thay vì từ chức, để không làm tình hình thêm căng thẳng. Đảng này cũng tuyên bố sẽ xem xét kĩ lưỡng vấn đề vấn đề cắt giảm thâm hụt ngân sách.

‘ Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos (Ảnh: Reuters)

Trước đó, hàng loạt Bộ trưởng của Bồ Đào Nha đã từ chức do những thất bại trong chính sách và bất đồng trong cách điều hành của Chính phủ, đặc biệt là chính sách thắt lưng buộc bụng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước