Chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang đạt thỏa thuận ngừng bắn

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 10/04/2014 10:27 GMT+7

Đại diện các bên tại cuộc đàm phán hôm 5/4. (Ảnh: DVB)

Chính phủ Myanmar và các nhóm sắc tộc vũ trang ở nước này đã đạt được nhất trí, về bản dự thảo đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn trên quy mô toàn quốc.

Đây được xem là cơ hội để quốc gia Đông Nam Á này thoát khỏi cuộc nội chiến, đã kéo dài suốt 6 thập kỷ qua.

Dự thảo đạt được tại cuộc họp giữa Ủy ban công tác hòa bình trung ương của chính phủ Myanmar và Nhóm phối hợp ngừng bắn toàn quốc của các nhóm sắc tộc vũ trang. Đây là kết quả khích lệ đạt được, sau 4 ngày nhóm họp từ 5 - 8/4 tại Yangon, với dự tham gia của 21 nhóm sắc tộc vũ trang, các nghị sĩ và đại diện quân đội.

Tại cuộc họp, hai bên đã nhất trí về các tiêu đề của dự thảo thỏa thuận ngừng bắn gồm 7 chương, đồng thời thống nhất sẽ đi vào thảo luận nội dung chi tiết trong các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ được nối lại vào tháng 5 tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước