Chính phủ Venezuela và phe đối lập đàm phán về biểu tình

Hương Linh-Thứ bảy, ngày 12/04/2014 06:35 GMT+7

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Venezuela Maduro ngày 11/4 đã có cuộc gặp trực tiếp với lãnh đạo lực lượng đối lập, nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc biểu tình kéo dài suốt hai tháng qua.

Đây là lần đầu tiên hai bên gặp nhau kể từ khi bùng phát tình trạng bạo lực, bất ổn tại quốc gia Mỹ Latin này. Cuộc gặp diễn ra dưới sự chứng kiến của Ngoại trưởng các nước Brazil, Colombia, Ecuador và đại diện của Tòa thánh Vatican.

Kể từ khi các cuộc biểu tình chống Chính phủ bắt đầu tại Venezuela vào đầu tháng 2, đã có 40 người thiệt mạng, khoảng 650 người bị thương và hơn 2.000 người bị bắt giữ.

Người biểu tình bất mãn với tình trạng tội phạm gia tăng và những khó khăn về kinh tế như lạm phát, khan hiếm những mặt hàng thiết yếu như bột mỳ, sữa… Chính phủ và lực lượng đối lập Venezuela cho biết, tất cả những vấn đề này sẽ được đặt lên bàn đàm phán.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước