Chính quyền quân đội Thái Lan trấn an lòng dân

Minh Nguyệt-Thứ tư, ngày 28/05/2014 20:43 GMT+7

Chính quyền quân đội Thái Lan đang cố gắng ổn định tình hình đất nước và trấn an lòng dân.

Quân đội Thái Lan đã quyết định rút ngắn thời gian giới nghiêm từ 7 tiếng xuống còn 4 tiếng, đồng thời trả tự do cho nhiều nhà hoạt động chính trị. Trong khi đó, những hình ảnh được phát sóng hôm nay (28/5) trên các Đài truyền hình khắp cả nước cũng cho thấy một phần nỗ lực nhằm thuyết phục dân chúng rằng những người hiện đang bị quân đội giam giữ vẫn được đối xử tốt.

Kênh Truyền hình Quân đội Thái Lan đã cho phát sóng hình ảnh một số chính trị gia và các nhà hoạt động bị bắt giữ sau khi quân đội lên nắm quyền sau cuộc đảo chính tuần trước. Trong số này có cả lãnh đạo phong trào Áo Đỏ, ông Jatuporn Prompan.

Ông Jatuporn Prompan, lãnh đạo phong trào Áo Đỏ cho biết: “Tôi nghĩ chúng tôi đã có sự hiểu biết lẫn nhau và tôi hy vọng Thái Lan sẽ không phải chứng kiến thêm nhiều tổn thất”.

Ông Jatuporn là một trong những nhà lãnh đạo chính trị tham gia vào cuộc họp không thành công ngày 22/5 nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan, ngay trước khi tướng Prayuth tuyên bố tiếp quản quyền điều hành đất nước. Ông và những người tham gia cuộc họp này sau đó đã được đưa đến một địa điểm bí mật được canh gác chặt chẽ.

Bên cạnh giam giữ một số người, quân đội Thái Lan cũng đã triệu tập nhiều người khác.

Bà Srichan Ngathong, Phó Phát ngôn viên quân đội Thái Lan nói: "Có tổng cộng 253 người đã được triệu tập, 200 người đã ra trình diện và đăng ký. Chúng tôi đã trao đổi với họ để hai bên hiểu nhau hơn“.

Quân đội Thái Lan hôm nay cho biết, họ đã trả tự do cho 124 người, với điều kiện cam kết không tham gia các hoạt động chính trị và phải cung cấp thông tin về việc đi lại của họ.

Quân đội Thái Lan nắm quyền điều hành đất nước từ hôm 22/5 với tuyên bố họ muốn khôi phục lại ổn định cho đất nước sau nhiều tháng bất ổn.

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chính quyền quân sự Thái Lan hiện nay là khôi phục lại nền kinh tế của đất nước, vốn bị ảnh hưởng nặng nề kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình chống Chính phủ. Chỉ số công nghiệp của Thái Lan trong tháng 4 đã sụt giảm tới hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự qua video sau

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước