Chính quyền Ukraine nỗ lực trả nợ khí đốt với Nga

Ngọc Anh-Thứ bảy, ngày 31/05/2014 11:17 GMT+7

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk

Ngày 30/5, Chính quyền Ukraine đã tiến hành bước đi đầu tiên trong nỗ lực giải quyết các khoản nợ khí đốt với Nga bằng việc thanh toán khoản tiền 786 triệu USD.

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố, khoản tiền trên được tính toán dựa trên mức giá 268 USD/nghìn m3, mức mà Nga đã đồng ý với Ukraine trước khi tăng gần gấp đôi sau khi cựu Tổng thống Yanukovych bị lật đổ.

Ông Yatsenyuk cũng khẳng định, Kiev sẽ không bao giờ mua khí đốt với mức giá hiện tại gần 500 USD do Nga đặt ra, đồng thời cảnh báo sẽ nhờ Trọng tài phân xử nếu không đạt được thỏa thuận mới nào sau vòng đàm phán sắp tới vào ngày 2/6.

Trước đó, Tập đoàn Gazprom của Nga tuyên bố, khoản nợ khí đốt của Ukraine sẽ tăng lên thành 5,2 tỉ USD nếu Kiev không bắt đầu trả nợ trước ngày 7/6.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước