Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước Hungary, Đan Mạch

CBS-Thứ hai, ngày 16/09/2013 07:12 GMT+7

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Hungary từ ngày 15-17/9.

Hungary và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950. Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Hungary thời gian qua phát triển tốt đẹp. Hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước tiếp tục có những bước phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều những năm gần đây liên tục tăng trưởng ổn định. năm 2012 đạt 121 triệu USD.

‘ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. (Ảnh: TTXVN)

Hungary hiện cung cấp ODA cho Việt Nam với tổng số tiền tài trợ khoảng 115 triệu USD cho lĩnh vực môi trường và y tế. Hai nước cũng đã ký Hiệp định về hợp tác văn hóa vào tháng 3/2013 vừa qua. Sau chuyến thăm Hungary, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch từ ngày 18 - 20/9.

Chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Phu nhân tới Hungary và Vương quốc Đan Mạch nhằm tiếp tục triển khai đường lối ngoại độc lập tự chủ, đa phương, củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hungary và Vương quốc Đan Mạch; nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam tại châu Âu và trên thế giới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước