Cử tri Pháp bắt đầu bầu cử địa phương

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 24/03/2014 08:55 GMT+7

Các cử tri Pháp đi bầu cử cấp địa phương. (Ảnh: Reuters)

Cử tri trên toàn nước Pháp hôm 23/3 đã bắt đầu tham gia cuộc bỏ phiếu vòng 1 của cuộc bầu cử địa phương.

Cuộc bầu cử này có ý nghĩa quan trọng trong nền chính trị Pháp bởi nó sẽ là phép thử giữa nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Hollande, người lên nắm quyền năm 2012.

Theo giới phân tích, cuộc bầu cử này có thể dẫn đến những thay đổi chính sách tác động trực tiếp đến dân cư, đồng thời vẽ lại bản đồ chi tiết về tương quan lực lượng giữa các Đảng phái chính trị.

Cuộc bầu cử địa phương tại Pháp được tiến hành 6 năm một lần này nhằm chọn ra các ủy viên Hội đồng địa phương. Những người này lại tiếp tục bầu ra Thị trưởng và các chức danh lãnh đạo khác của các đơn vị hành chính.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước