Cuba cho phép công dân thuê bất động sản của nhà nước

Anh Phương-Thứ bảy, ngày 25/01/2014 13:00 GMT+7

Trước đây chỉ có người nước ngoài mới được thuê nhà ở Cuba. (Ảnh: AFP)

Chính phủ Cuba vừa công bố quyết định cho phép công dân nước này thuê nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh thông qua các công ty bất động sản thuộc sở hữu nhà nước hoặc bán tư nhân.

Quyết định trên xác nhận tất cả các công dân Cuba định cư trong nước có đủ điều kiện sẽ được phép thuê lại các loại bất động sản của nhà nước để phục vụ cho các mục đích kinh doanh tư nhân, trừ một số loại hình như mở trường học quốc tế, cơ quan báo chí hoặc tổ chức phi Chính phủ.

Quyết định của Bộ Tài chính Vật giá Cuba thiết lập mức phí cho thuê tối thiểu hằng tháng là 5 peso chuyển đổi tương đương với 1 USD cho mỗi mét vuông nhà ở và từ 7 – 10 peso chuyển đổ cho mỗi mét vuông làm không gian kinh doanh, tuy nhiên mức giá này có thể cao hơn do nhu cầu của thị trường.

Chính sách mới này nằm trong quá trình triển khai chính sách cập nhật mô hình kinh tế, nhằm thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động của thành phần kinh tế tự doanh và các mô hình quản lý ngoài quốc doanh khác.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước