Cuba nối lại các dịch vụ lãnh sự ở Mỹ

Minh Nguyệt-Thứ ba, ngày 10/12/2013 19:00 GMT+7

Văn phòng Đại diện Quyền lợi Cuba tại Washington (Mỹ) hôm 9/12 thông báo các dịch vụ lãnh sự tại Mỹ đã tạm thời được nối lại cho tới ngày 17/2/2014 sau khi ngân hàng M&T đồng ý kéo dài hoạt động tài khoản của cơ quan này.

Tuy nhiên, ngân hàng M&T chỉ kéo dài việc gia hạn trên đến ngày 1/3/2014 nên Văn phòng Đại diện Quyền lợi Cuba tại Washington vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một ngân hàng khác chấp nhận cho họ mở tài khoản và tới khi đó thì các hoạt động lãnh sự mới được nối lại hoàn toàn.

Trước đó, văn phòng trên đã phải tạm ngừng hoạt động từ hôm 26/11 vừa qua do ngân hàng M&T quyết định chấm dứt cung cấp dịch vụ cho các phái đoàn ngoại giao ở Mỹ, trong khi các ngân hàng khác lại không cho các cơ quan đại diện ngoại giao của Cuba mở tài khoản vì những vướng mắc liên quan tới lệnh cấm vận mà Mỹ áp dụng chống quốc đảo này.

Sự cố trên đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các cơ quan ngoại giao Cuba tại Washington và LHQ.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi lại video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước