Cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ không đạt kết quả

Thùy Trang-Thứ năm, ngày 29/08/2013 19:30 GMT+7

Nỗ lực của Anh đề xuất một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ đã không đạt kết quả.

Các hoạt động ngoại giao vẫn đang được các nước phương Tây xúc tiến nhằm tìm kiếm một thỏa thuận quốc tế cho một hành động can thiệp vào tình hình Syria. Tuy nhiên, nỗ lực của Anh đề xuất một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ đã không đạt kết quả.

‘ Hội đồng Bảo an biểu quyết về một nghị quyết liên quan đến Syria. (Ảnh: UN)

Một cuộc họp kín đã diễn ra hôm 28/8 giữa 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, như thường lệ, Nga đã phản đối việc thông qua bất cứ nghị quyết nào cho phép tấn công Syria. Mỹ cảnh báo sẽ không để sự tê liệt về mặt ngoại giao như vậy trở thành lá chắn bảo vệ Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/8 cho rằng việc kêu gọi tấn công Syria là hành động "thách thức" hiến chương LHQ.

Nga cũng cảnh báo rằng sẽ là vội vàng nếu Hội đồng Bản An LHQ đưa ra bất cứ phản ứng nào nhằm trừng phạt cuộc tấn công vũ khí hóa học gần Thủ đô Damascus trước khi nhóm thanh sát viên LHQ công bố kết quả điều tra.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước