Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp bị kết án 20 năm tù

Anh Tuấn-Thứ ba, ngày 08/10/2013 09:48 GMT+7

Một tòa án ở Hy Lạp vừa kết án cựu Bộ trưởng Quốc phòng Akis Tsochatzopoulos 20 năm tù giam do tội rửa tiền trong thời gian đương chức.

Vụ việc đã trở thành điển hình của nạn tham nhũng chính trị ở quốc gia đang điêu đứng vì nợ nần này.

‘ Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Akis Tsochatzopoulos. (Ảnh: Neoskosmos)

Ông Tsochatzopoulos, 73 tuổi, bị cáo buộc rửa những khoản tiền nhiều triệu euro liên quan đến các vụ mua xe bọc thép, tàu ngầm và tên lửa phòng không của Nga trong thời gian ông đương chức từ năm 1996-2001.

Đây là nhân vật chính trị đầu tiên trong nhiều năm qua ở Hy Lạp phải đối mặt với công lý do hành vi rửa tiền. Hồi tháng 3 vừa qua, ông Tsochatzopoulos cũng bị kết án 8 năm tù giam về tội gian lận thuế.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước