Cứu sống 128 người di cư gặp nạn trên Địa Trung Hải

Ngọc Anh-Thứ sáu, ngày 18/10/2013 07:58 GMT+7

Một tàu chiến của Mỹ hôm 17/10 đã cứu sống được 128 người di cư Somalia tại vùng biển động ở Địa Trung Hải.

Những người di cư được giải cứu đều là nam giới và đã được cung cấp lương thực, nước, đồ dùng y tế và chỗ ở tạm thời.

‘ Nhân viên cứu hộ Malta chuyển người di cư vừa được giải cứu tại bến Hay ở Valletta ngày 12/10. (Ảnh: AFP)

Đây là lần thứ hai trong 2 ngày qua, những người di cư bất hợp pháp được giải cứu trên Địa Trung Hải. Trước đó, ngày 15/10, Hải quân Italy đã cứu sống khoảng 300 người di cư ở vùng biển giữa đảo Sicily của nước này và Libya.

Liên tiếp xảy ra các vụ đắm tàu bi thảm khiến nhà chức trách Malta lên tiếng cảnh báo Địa Trung Hải đang trở thành "nghĩa địa" đối với người nhập cư bất hợp pháp. Chỉ tính riêng trong tháng này, hơn 400 người nhập cư bất hợp pháp đã thiệt mạng trên Địa Trung Hải. Ước tính, trong 20 năm qua, khoảng 20.000 người nhập cư bất hợp pháp đã bỏ mạng trên biển khi tìm đường đến châu Âu trên những chiếc tàu đánh cá cũ kỹ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước