Cựu Tổng thống Pakistan bị bắt lại

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 11/10/2013 17:27 GMT+7

Hôm 10/10, Pakistan đã bắt lại cựu Tổng thống Pervez Musharraf vì liên quan đến những cáo buộc rằng ông phải chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 100 người khi chỉ thị cho biệt kích tấn công nhà thờ Hồi giáo Red Mosque năm 2007.

Quyết định trên được đưa ra sau khi ông Musharraf được chấp thuận đóng tiền tại ngoại trong ba vụ án khác và luật sư của ông cho biết vị cựu tổng thống này có thể rời Pakistan.

‘ Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf (áo trắng). (Ảnh: AP)

Đơn kiện ông Musharraf trong vụ nhà thờ Red Mosque được đệ trình hai tuần trước đây.

Trước đó, hồi tháng Tư, ông Musharraf đã được áp giải tới một tòa án địa phương ở Islamabat. Tuy nhiên, ông đã rời khỏi tòa án sau khi trình diện, để hoàn tất một số thủ tục pháp lý theo lệnh bắt giữ của Tòa án Tối cao Islamabat. Các quan chức đã đề nghị thực hiện lệnh quản thúc tại gia đối với ông Musharraf do lo ngại vấn đề an ninh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước