Cựu Tổng thống Sarkozy chính thức bị truy tố

Phi Hiển-Thứ năm, ngày 03/07/2014 16:50 GMT+7

Cựu Tổng thống Sarkozy chính thức bị buộc tội tham nhũng. Ảnh: AP

Sau 15 tiếng bị tạm giữ điều tra, Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã chính thức bị truy tố về các tội danh che giấu hành vi tiết lộ bí mật nghề nghiệp, nhận hối lộ và mua bán chức vụ.

Nếu bị luận tội, ông Sarkozy có thể phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm. Ông Sarkozy bị truy tố về hành vi nhận hối lộ 70 triệu USD trong cuộc bầu cử năm 2007, đồng thời móc ngoặc với một số thẩm phán để mua bán và thay đổi những thông tin pháp lý liên quan đến cuộc bầu cử này.

Cựu Tổng thống Pháp vẫn tiếp tục phủ nhận các cáo buộc từ cơ quan điều tra và cho rằng, các cáo buộc này đều được dàn dựng với động cơ chính trị. Hiện các cơ quan chức năng Pháp vẫn tiếp tục tìm kiếm bằng chứng buộc tội ông Sarkozy.

Ông Sarkozy được kỳ vọng sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Pháp lần thứ hai vào năm 2017 và cuộc điều tra này được cho là một cú đòn đau với hy vọng tái tranh cử của ông.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước