Đàm phán 4 bên về tình hình Ukraine tại Đức

Thu Giang-Thứ năm, ngày 03/07/2014 10:02 GMT+7

Các tay súng phong tỏa một tuyến đường gần đồn cảnh sát ở thành phố Donetsk ngày 1/7. Ảnh: AFP

Ngày 2/7, Ngoại trưởng 4 nước Đức, Nga, Pháp và Ukraine đã tổ chức ba cuộc đàm phán tại Thủ đô Berlin - Đức nhằm tìm cách thúc đẩy các sáng kiến hòa bình cho cuộc khủng hoảng kéo dài ở Ukraine.

Phát biểu sau các cuộc đàm phán ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, Nga và Ukraine đã nhất trí cộng tác để hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và ổn định mà nhiều khả năng sẽ đạt được khi khởi động các cuộc đàm phán ba bên vào cuối tuần này, trong đó có cả sự tham gia của lực lượng ủng hộ liên bang hóa tại Ukraine.

Bên cạnh đó, các Ngoại trưởng cũng nhất trí rằng, các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn mới với sự tham gia của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cần phải được khởi động muộn nhất là vào ngày 5/7 tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước