Đàm phán Israel – Palestine bị hủy bỏ

Lan Anh-Thứ ba, ngày 27/08/2013 14:48 GMT+7

Cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine tại Jericho theo kế hoạch diễn ra vào ngày 26/8 đã bị hủy bỏ sau vụ lực lượng an ninh Israel bắn chết 3 người Palestine trong vụ đụng độ tại trại tị nạn Qalandiya ở khu Bờ Tây.

Theo các phương tiện truyền thông, lực lượng an ninh Israel đã bắn chết 3 người Palestine và làm bị thương 19 người trong vụ đụng độ tại trại tị nạn Qalandiya.

‘ Người biểu tình Palestine xung đột với binh sỹ Israel tại làng Kufr Qadoom. (Ảnh: THX)

Trong khi đó, nữ phát ngôn viên cảnh sát Israel cho biết, lực lượng biên phòng nước này đã áp dụng các biện pháp giải tán bạo loạn đối với một đám đông gồm 1.500 người ném gạch đá, gây nguy hiểm tới tính mạng của lực lượng an ninh Israel.

Cuộc đàm phán trực tiếp Israel - Palestine đã chính thức được tái khởi động hôm 30/7 vừa qua sau ba năm gián đoạn. Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại, vụ việc trên có thể sẽ gây hậu quả tiêu cực đối với tiến trình hòa bình ở Trung Đông.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước