Đàm phán liên Triều đột ngột bị hủy

Lan Anh-Thứ tư, ngày 12/06/2013 07:12 GMT+7

Triều Tiên đã tuyên bố hủy bỏ cuộc đàm phán cấp Chính phủ liên Triều, dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay (12/6) tại Thủ đô Seoul.

Đây là thông tin được Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận hôm 11/6. Theo người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, đông thái này được Triều Tiên lý giải là để phản đối quyết định của Hàn Quốc, chỉ định trưởng đoàn đàm phán là một Thứ trưởng thay vì Bộ trưởng như thỏa thuận trước đó của hai nước.

‘ Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl Jae (Ảnh: Kyodo)

Theo Triều Tiên, trưởng đoàn của họ là một quan chức cấp Bộ trưởng, bởi vậy Bình Nhưỡng khẳng định sẽ không có chuyện đàm phàn nếu Hàn Quốc không thay đổi quyết định của mình.

Đây là cuộc đàm phán được Hàn Quốc và Triều Tiên rất trông đợi. Bởi nó là lần đầu tiên 2 miền tiếp xúc ở cấp Chính phủ trong vòng 6 năm qua và diễn ra trong bối cảnh những căng thẳng hai bên liên tiếp bị đẩy cao trong thời gian qua.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước