Dịch sởi bùng phát mạnh tại Mỹ

Ngọc Anh-Thứ bảy, ngày 31/05/2014 06:33 GMT+7

Người bị mắc bệnh ở Mỹ phần lớn là trẻ em không tiêm phòng. Ảnh: SKĐS

Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo, số ca nhiễm sởi tại nước này đã chạm mốc cao nhất trong 20 năm trở lại đây, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những người không tiêm phòng dịch.

Theo thống kê, kể từ đầu năm tới nay, số ca mắc bệnh sởi trên toàn nước Mỹ là 288 người, nhưng chưa có trường hợp tử vong. Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân bùng phát dịch sởi tại Mỹ chủ yếu bắt nguồn từ việc những người Mỹ không tiêm phòng tới những nước đang có dịch bệnh. Những người này sau đó đã mang virus sởi về Mỹ và lây lan sang cộng đồng.

Theo một điều tra, phần lớn những người không tiêm phòng sởi cho biết, họ không muốn tiêm phòng vì lý do cá nhân hoặc niềm tin tôn giáo, triết học.

Nước Mỹ được cho là đã loại trừ dịch sởi từ năm 2000. Trong khoảng từ năm 2000 đến 2007, quốc gia này chỉ ghi nhận 63 trường hợp mắc sởi và hầu hết trong số đó là mang bệnh từ nước ngoài về Mỹ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước