Diễn đàn Đối thoại Nga - Hàn lần thứ 3

Lan Anh-Thứ năm, ngày 14/11/2013 07:12 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, hôm 13/11, tại Thủ đô Seoul, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã tham gia Diễn đàn Đối thoại Nga - Hàn lần thứ 3.

Đối thoại Nga - Hàn được khởi xướng năm 2010, nhằm đánh dấu 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa 2 nước trong nhiều lĩnh vực.

‘ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Ảnh: AFP)

Tại Diễn đàn, Tổng thống Nga Putin đã kêu gọi tăng cường trao đổi thông tin hơn nữa giữa hai nước.

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc, Park Geun-hye, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác với Nga, trong sáng kiến kết nối châu Âu và châu Á thành một châu lục có tên gọi “Á - Âu”. Bà Park Geun-hye cũng khẳng định, Hàn Quốc mong muốn đẩy mạnh đầu tư ở Nga, đặc biệt trong các lĩnh vực: năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, hóa dầu và xây dựng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước