Điều trần cạnh tranh thương mại Mỹ - Ấn

Hương Linh-Thứ năm, ngày 13/02/2014 11:16 GMT+7

Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ đã bắt đầu phiên điều trần để giải quyết mối quan tâm liên quan đến chính sách thương mại của Ấn Độ.

Các chuyên gia từ Ấn Độ và Mỹ bao gồm đại diện các ngành công nghiệp, từ năng lượng, viễn thông và dược phẩm đã tham dự phiên điều trần này.

‘ Mỹ cáo buộc Ấn Độ bảo hộ lĩnh vực năng lượng mặt trời. Ảnh: vietnamplus

Quan hệ thương mại, kinh tế giữa Mỹ và Ấn Độ hiện đang trong tình trạng căng thẳng, do một số công ty Mỹ cáo buộc Ấn Độ thực hành phân biệt đối xử đối với hàng nhập khẩu và đầu tư của Mỹ.

Trước phiên điều trần này, Mỹ chính thức đề nghị Tổ chức Thương mại thế giới can thiệp để buộc Ấn Độ phải mở cửa lĩnh vực khai thác năng lượng Mặt trời của nước này. Ấn Độ hiện là thị trường lớn thứ hai, chỉ sau Nhật Bản về các thiết bị và công nghệ trong lĩnh vực năng lượng Mặt trời của Mỹ, ước tính tạo khoảng 12.000 việc làm.

Trước đó, vào tháng Tám năm 2013, nhiều Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ điều tra tác động của chính sách thương mại Ấn Độ đối với việc làm và nền kinh tế Mỹ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước