Đối thoại chiến lược Trung - Mỹ

Việt Hà -Thứ hai, ngày 27/07/2009 09:51 GMT+7

Hôm nay (27/7), tại Washington (Mỹ) sẽ diễn ra vòng thứ nhất cuộc Đối thoại chiến lược và kinh tế Trung - Mỹ. Đây là vòng đàm phán đầu tiên của cơ chế mới do Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Mỹ Barack Obama đề xuất trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại London hồi tháng 4 vừa qua.

Trong hai ngày của vòng đối thoại, hai bên sẽ thảo luận các vấn đề chiến lược, toàn diện và có ý nghĩa dài hạn nhằm "làm sâu sắc hơn sự hiểu biết, thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau và tăng cường hợp tác song phương".

Một quan chức của Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, tại cuộc đối thoại về vấn đề kinh tế, Trung Quốc sẽ đề nghị Mỹ thực hiện các chính sách kinh tế "có trách nhiệm", bao gồm các chính sách tài chính và tiền tệ, nhằm duy trì sự ổn định của đồng USD và đảm bảo sự an toàn các tài sản của Trung Quốc.

Tại cuộc đối thoại về vấn đề chiến lược, hai bên sẽ thảo luận triển vọng nối lại đàm phán sáu bên nhằm tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Dự kiến, Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner sẽ dẫn đầu đoàn Mỹ tham gia đối thoại. Đoàn Trung Quốc gồm hơn 100 quan chức chính phủ do Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn và Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc dẫn đầu. Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu khai mạc cuộc đối thoại và gặp gỡ phái đoàn Trung Quốc sau đó.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước