Đức cảnh báo gia tăng trừng phạt Nga

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 03/07/2014 06:36 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái), Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa) và tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại lễ kỷ niệm D-Day ở Normandy hôm 6/6. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Đức Merkel đã lên tiếng cảnh báo có thể sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Tuyên bố được đưa ra trước thềm cuộc họp 3 bên giữa các ngoại trưởng Đức, Nga và Ukraine nhằm thảo luận về nguy cơ chiến sự tại miền Đông Ukraine.

Trả lời họp báo với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Rasmussen, bà Merkel đã chỉ trích Moscow không tham gia kế hoạch hòa bình do Tổng thống Ukraine Poroshenko công bố. Bà Merkel cho rằng, trong suốt thời gian triển khai lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 10 ngày do Tổng thống Poroshenko bảo trợ, Nga đã không có phản ứng đáng kể nào đối với kế hoạch hòa bình trong khi lực lượng ly khai không chấp nhận thỏa thuận này.

Tổng thư ký NATO Rasmussen cho rằng hành động của Nga trong vấn đề Ukraine đang đe dọa tới nền hòa bình, an ninh của NATO và châu Âu được gây dựng sau chiến tranh lạnh.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước