Đức công bố thành phần Chính phủ mới

P.V-Thứ hai, ngày 16/12/2013 11:36 GMT+7

 Tối 15/12 (theo giờ địa phương), Đức đã công bố thành phần nội các mới với một số thay đổi về cơ cấu các Bộ.

Nội các mới gồm 14 Bộ, là liên minh giữa hai chính Đảng lớn nhất của Đức, đại diện cho 2 xu hướng chính trị đối lập nhau.

Trong Chính phủ mới vừa ra mắt, Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo có 9 Bộ trưởng, trong khi Đảng Dân chủ Xã hội chỉ nắm 6 Bộ. Chủ tịch Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, bà Angela Merkel tiếp tục làm Thủ tướng.

Theo danh sách nội các mới, Đức sẽ có nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên là bà Ursula von der Leyen. Chính phủ mới sẽ tuyên thệ trước Quốc hội Đức vào thứ 3 tuần này.

Quý vị có thể xem thêm nội dung qua VIDEO chi tiết dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước