Đức hoan nghênh thỏa thuận tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria

Phương Thảo -Chủ nhật, ngày 15/09/2013 18:57 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ sự hoan nghênh về thỏa thuận mới giữa Nga và Mỹ, bà cho rằng nó đã mang đến tia hi vọng cho cuộc khủng hoảng Syria.

Cộng đồng quốc tế đã có những phản ứng tích cực với thỏa thuận đạt được giữa Nga và Mỹ về kế hoạch tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria.

‘ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov họp báo chung tại Geneva về vấn đề vũ khí hóa học của Syria (Nguồn: TTXVN)

Phát biểu trước những người ủng hộ Liên minh dân chủ - cơ đốc giáo CDU trong cuộc vận động tranh cử, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết nhờ thỏa thuận này, có thêm cơ hội nữa về một giải pháp chính trị cho cuộc tấn công khủng khiếp bằng vũ khí hóa học ở Syria. Bà Merkel cũng cho rằng, những hành động sau này phải theo sát lời nói và Đức sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến về Syria.

Nhiều nước khác như Pháp, Anh cũng lên tiếng hoan nghênh kế hoạch của Mỹ và cho rằng đây là một bước tiến có ý nghĩa trong việc giải quyết vấn đề Syria.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước