Đức muốn đối thoại với Snowden

Phương Thảo-Thứ bảy, ngày 02/11/2013 17:10 GMT+7

 Ngày 1/11, Bộ trưởng Nội vụ Đức Hans-Peter Friedrich tuyên bố, chính phủ Đức mong muốn đối thoại với cựu nhân viên CIA Edward Snowden để làm rõ hơn về cáo buộc cơ quan An ninh Mỹ do thám thông tin liên lạc của Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng các chính trị gia khác.

Ông Friedrich cho biết, ông sẽ tìm cách sắp xếp một cuộc gặp giữa các điều tra viên Đức với Snowden nếu ông này sẵn sàng cung cấp chi tiết về cáo buộc cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). Theo dự đoán, cuộc gặp sẽ diễn ra ở Nga.

‘ Edward Snowden (Ảnh: HuffingtonPost)

Trong bối cảnh có những đồn đoán rằng Snowden muốn trao đổi thông tin bí mật để được tị nạn tại Đức, người phát ngôn chính phủ Đức chỉ rõ, Berlin đã từ chối đơn xin tị nạn của Snowden hồi đầu năm.

Berlin có hiệp định dẫn độ với Washington và hôm 3/7 vừa qua, chính phủ Đức đã nhận được đề nghị dẫn độ Snowden nếu ông này tới Đức. Quốc hội Đức dự kiến sẽ thảo luận về các hoạt động do thám của cơ quan An ninh quốc gia Mỹ vào ngày 18/11 tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước