Đức – Mỹ thảo luận kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan

Lan Anh-Thứ năm, ngày 02/05/2013 19:30 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas de Maiziere đang có chuyến công du Mỹ để thảo luận với người đồng cấp Chuck Hagel về kế hoạch rút lực lượng liên quân khỏi Afghanistan.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức de Maiziere tuyên bố muốn giữ khoảng từ 600 - 800 quân Đức tại Afghanistan sau thời điểm phần lớn lực lượng liên quân rút khỏi chiến trường Nam Á này vào cuối năm 2014.

Quân Đức sẽ có 2 năm để đào tạo lực lượng an ninh Afghanistan cũng như hỗ trợ về mặt bảo vệ an ninh, hậu cần và y tế.

‘ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas de Maiziere. (Ảnh: Defense)

Tuy nhiên, một quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ chỉ được đưa ra sau cuộc tổng tuyển cử tại Đức vào tháng 9 tới. Và bất kỳ một quyết định nào cũng phải nhận được sự ủng hộ của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc cũng như của Chính phủ Afghanistan.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước