Edward Snowden nộp đơn xin tị nạn tạm thời ở Nga

Lan Anh-Thứ tư, ngày 17/07/2013 06:55 GMT+7

Cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Edward Snowden hôm 16/7 đã nộp đơn xin tị nạn tạm thời tại Nga.

Thông tin trên được luật sư thân cận điện Kremlin Anatoly Kucherena cung cấp.

Tuy nhiên, hiện các quan chức của Cơ quan Di trú Liên bang Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về sự kiện này. Luật sư Kucherena cũng tiết lộ hiện đang giúp đỡ Snowden vượt qua các quy định phức tạp của luật pháp Nga và phân biệt rõ ràng các hình thức tị nạn để có thể đưa ra lựa chọn xin tị nạn phù hợp nhất.

‘ Snowden trong cuộc gặp với các nhà hoạt động nhân quyền và luật sư tại sân bay Sheremteyevo. (Ảnh: AFP)

Hiện Snowden đã nộp đơn xin tị nạn tại 21 nước, nhưng chỉ có 3 nước Mỹ Latin là Nicaragua, Bolivia và Venezuela đồng ý cấp quy chế tị nạn cho cựu nhân viên CIA này.

Tổng thống Nga Putin cũng đã khẳng định chỉ cấp quy chế tị nạn cho Snowden nếu Snowden ngừng phát tán các thông tin gây hại cho chính phủ Mỹ. Ngoài ra, ông cũng cáo buộc Mỹ gây áp lực khiến các quốc gia khác từ chối đơn xin tị nạn của Snowden, khiến nhân vật này bị mắc kẹt tại Nga.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước